Yêu Thầy... Có Được Không?

Chương 42: Chương 42




Au và KAMHAH sẽ lập 1 group chat trên messenger. Đó sẽ là nơi chia sẻ về truyện và những người có cùng sở thích spanking nhoaa.

Các bạn comment vào chap này, hoặc qua truyện của KAMHAH  đều được . Hãy để lại Facebook của các bạn ở dưới phần comment, nếu ngại thì hãy vào nhắn tin riêng cho au hoặc KAMHAH .

Vì au còn rất nhỏ tuổi, nên là nếu các bạn có tự thấy mình không hợp với cái teen, và sự chửi bậy :)) Thì hãy suy nghĩ kĩ nhé.

Ưu tiên những bạn sôi nổi nhee :))

Au và KAMHAH  sẽ lọc người nhé. Nếu các bạn không để lại tên Facebook thì au cũng chịu thôii, không add thêm được nhé.

Có thắc mắc gì hãy comment hoặc nhắn tin cho au.

Group này không giới hành độ tuổi. Và chỉ dành cho những người có sở thích SPANKING và BIẾT SPANKING LÀ GÌ.

Cảm ơnn❤️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.