Vương Tổng Bá Đạo Cuồng Sủng Vợ Yêu

Chương 10: Chương 10




1. Mọi người có thấy truyện nhảm không?

2. Khiết thấy có rất nhiều truyện vì nam và nữ chính quá nhỏ tuổi đã biết yêu nên bị mọi người ném đá. Vậy mọi người xem, truyện này nam 19, nữ 15 (Không H) đã yêu thì có ổn chưa? Khiết dự định cho đến khi nữ chính 18 mới có H cơ.

3. Có người ib hỏi Khiết là: Thế Sở Nhi nó bỏ ba mẹ nó thật à?

Khiết xin trả lời với mấy bạn là không a, Sở Nhi sau này sẽ năn nỉ Vương Nghiêm để tha thứ cho ba mẹ mình. Vậy mấy bạn có thấy hợp lí không?

4. Cái này hỏi về cách dùng từ. Khiết dùng từ đã hợp chưa ạ?

Hết rồi. Mấy bạn nhận xét giúp Khiết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.