Thông tin truyện

Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường

Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường

Tác giả:

Nguồn:

4vn

Trạng thái:

Tạm ngưng
Đánh giá: 9.5/10 từ 8 lượt
Hoa chắc ý nói ở đây là bông Hoa rồi. Và những người phụ nữ thì sắc đẹp thường được ví von với những bông hoa. Còn từ " Hậu " theo từ điển tiếng Hán Việt thì có nghĩa là " Phẩm bình sự vật cái nào tốt hơn nhiều hơn, dầy hơn đều gọi là hậu. ". Hoa hậu là người đẹp nhất trong cuộc thi sắc đẹp có quy mô lớn quốc gia hoặc quốc tế, là người có trách nhiệm và sứ mệnh cao quý với cộng đồng, luôn phải có tình yêu thương con người và trung thành với Tổ quốc.
 
Vậy có bao nhiêu mơ ước có thể cưới được một người vợ là hoa hậu? Có sắc mà còn thêm có tài, nàng là hoa hậu trên cả giảng đường, Đường Kim lại có một vị hôn thê là hoa hậu giảng đường nhưng mà hắn lại tìm trăm phương ngàn kế để từ hôn với nàng...Vậy lý do gì khiến hắn từ chối cô nàng mà biết bao nhiêu người mơ ước?

Danh sách chương

Bình luận truyện