Thông tin truyện

Đại Nhân Sợ Hãi

Đại Nhân Sợ Hãi

Tác giả:

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Hoàn Thành
Đánh giá: 9.3/10 từ 2 lượt
Đại Nhân Sợ Hãi của tác giả Mạc Nhan là câu chuyện về hắn là một quan to trong triều, vì muốn chính đốn lại trật tự dân làng nên đã quyết định dẹp hết toàn bộ nguyệt hoa phường...

Là một nơi ăn chơi xa đọa của nhiều người, nguyệt hoa phường kia do nàng đứng đầu đã đột nhiên đóng cửa chỉ vì lệnh của hắn. Tức giận miếng ăn ngon bị cướp mất, nàng đã đứng lên chống đối nhưng cuối cùng lại bị hắn ném vào nhà lao.

Cho đến khi biết được sau lưng nàng có hoàng đế đỡ đầu. Hắn đã hoảng hốt thả nàng ra và đặt cách cho nàng mở quán, thật ra nàng là ai ?!!

Bình luận truyện