Thông tin truyện

Bách Thủ Thư Sinh

Bách Thủ Thư Sinh

Tác giả:

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Hoàn Thành
Đánh giá: 9.0/10 từ 1 lượt
Truyện Bách Thủ Thư Sinh của tác giả Ngọa Long Sinh là một truyện kiếm hiệp có những màn dụng võ, khinh công, thích sự giao tranh, quần hùng tranh bá rất nhiều người ưa thể loại kiếm hiệp yêu thích. Mở đầu truyện  là hình ảnh đẹp đẽ của Tô Băng Lệ, mỹ nữ nổi tiếng của vùng Dương Châu phồn hoa đô hội. Đó chỉ là màn dạo đầu cho những gì gay cấn diễn ra tiếp theo.

Chẳng thèm quay đầu nhìn lại, hữu thủ chỉ vươn ra sau, hai ngọn chỉ pháp đã kẹp lấy chiếc ám tiễn kia rồi. Cổ tay lắc nhẹ một cái, chiếc ám tiễn bay ngược trở lại ghim luôn vào yết hầu gã cao thủ mặt choắt vận trang phục Hắc Y Bang.
Y dừng bước nhìn lại gã cao thủ dụng ám tiễn đó, nhạt nhẽo nói : Tại hạ rất ghét những người dụng ám khí, nên ngươi phải chết bởi ám khí của ngươi.

Đọc truyện bạn sẽ thấy rõ hơn những màn thách đấu, chạm trán thực đậm chất kiếm hiệp, thu hút người đọc, tác giả Ngọa Long Sinh đã rất khéo léo trong việc lồng ghép các chi tiết khiến tác phẩm hấp dẫn hơn.

Danh sách chương

Bình luận truyện